Multimedia Đọc Báo in

Thông tin đối ngoại góp phần tích cực quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh

17:26, 05/03/2019
Chiều 5-3, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
 
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo.
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018, hoạt động thông tin đối ngoại triển khai sâu rộng, chất lượng ngày càng được nâng cao, dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua tổ chức những sự kiện, lễ kỷ niệm; hoạt động xúc tiến đầu tư, đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng... Các hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế Đắk Lắk, qua đó thu hút, kêu gọi đầu tư, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại hội nghị.

 Tại hội nghị, các thành viên đã thảo luận, góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Theo đó thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên về công tác thông tin đối ngoại; nghiên cứu đa dạng hoá nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin đối ngoại cũng như chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ làm công tác này.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà, phát biểu thảo luận nhiệm vụ năm 2019.

 
Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: công tác thông tin đối ngoại có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương đến với bạn bè thế giới, khu vực nhằm thu hút đầu tư, nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Vì vậy các thành viên trong Ban Chỉ đạo cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quá trình triển khai công tác thông tin đối ngoại có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả hơn giữa các ban, ngành, địa phương. Trên cơ sở những nhiệm vụ các đại biểu đã thảo luận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; trước mắt đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện diễn ra tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.