Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Hội Nhà báo Việt Nam năm 2019

18:41, 19/04/2019

Ngày 19-4, tại TP. Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018 hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật. Hội đã quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng; ban hành quyết định hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương; Quy tắc sử dụng mạng xã hội. Trong năm 2018 và quý I-2019, Hội đã kết nạp mới 1.922 hội viên, thành lập mới 1 liên chi hội và 13 chi hội, tiến hành xóa tên 312 hội viên. Tính đến hết tháng 3-2019, Hội Nhà báo Việt Nam có 297 đơn vị cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội, bao gồm: 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố,19 liên chi hội và 215 chi hội với gần 24 nghìn hội viên. Trong công tác nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ trì tham gia với các ban, bộ, ngành Trung ương và các tổ chức quốc tế tổ chức 10 cuộc hội thảo, tọa đàm nghiệp vụ cấp quốc gia và địa phương; tổ chức Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII - 2017 thu hút 1.734 tác phẩm báo chí tiêu biểu thuộc tất cả các loại hình báo chí; thu nhận và thẩm định hơn 2.424 tác phẩm báo chí chất lượng cao của trung ương và địa phương. Hội báo toàn quốc 2019 được tổ chức với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân” có 76 gian trưng bày, tăng 8 gian so với năm 2018 với sự tham gia của gần 200 đơn vị.

Ngoài những kết quả đạt được, công tác Hội còn có những hạn chế như: Trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, hội viên chưa cao trong việc thực hiện các phong trào do Trung ương Hội phát động; ở một số cấp hội còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo; việc cấp có thẩm quyền chưa phê chuẩn Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam được Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam thông qua đã gây nhiều khó khăn, trở ngại cho hoạt động của các cấp Hội…

Tại hội nghị, các liên chi hội, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố đã tham luận, trao đổi sôi nổi, thẳng thắn, nêu lên nhiều vấn đề vướng mắc như: những bất cập trong công tác Hội Nhà báo ở miền núi; việc trang bị những kỹ năng cần thiết cho hội viên thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất các giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tăng thêm tính hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo…

Trong năm 2019, Hội Nhà báo Việt Nam triển khai những nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khoá nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra; các cấp Hội tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chuẩn bị cho Đại hội Hội Nhà báo cấp tỉnh, thành phố để hướng tới Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 7 tập thể; tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2018.         

Đức Phú

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.