Multimedia Đọc Báo in

Nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra trong Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019

15:56, 18/04/2019

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 19-4 đến 22-4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc năm 2019 tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột.

Ngày Hội sẽ diễn ra với nhiều chuỗi hoạt động hấp dẫn, độc đáo: Tổ chức trưng bày các loại sách theo các chủ đề Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2019);  Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 2019); Chủ đề về biển đảo Việt Nam;  Sách đẹp, sách hay năm 2018 và quý I-2019; Triển lãm ảnh đẹp Tây Nguyên với Chủ đề "Hương sắc Tây Nguyên"; Tương tác cùng tranh 3D "Con đường Cà phê";  Thiếu nhi vẽ tranh Chủ đề "Em yêu Đắk Lắk quê em"...

Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành điểm đến của nhiều đối tượng đam mê đọc sách
Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành điểm đến của bạn đọc đam mê đọc sách. 

Ngày Hội Sách năm nay tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.