Multimedia Đọc Báo in

Phát động diệt trừ cây mai dương trên địa bàn huyện Krông Bông

14:58, 25/04/2019
UBND huyện Krông Bông vừa tổ chức Lễ ra quân phát động diệt trừ cây mai dương trên địa bàn huyện.
 
Các đại biểu tham gia lễ phát động
Các đại biểu tham gia lễ ra quân phát động
 
Cây mai dương được xem là một trong những loài cỏ dại nguy hiểm nhất đối với sản xuất nông, lâm nghiệp, đặc biệt các vùng đất ngập nước. Loài cây này gây nguy hại đối với hệ sinh thái, làm thay đổi thảm thực vật, tác động tiêu cực đến hệ thực vật và động vật thủy sinh; tác động xấu đến kinh tế, môi trường.
 
Tại lễ phát động ra quân, 250 cán bộ các cấp, chiến sĩ lực lượng vũ  trang huyện cùng nhân dân đã tham gia diệt trừ cây mai dương trên địa bàn xã Hòa Sơn.
 
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tham gia diệt trừ cây mai dương trên địa bàn xã Hòa Sơn
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tham gia diệt trừ cây mai dương trên địa bàn xã Hòa Sơn
 
Được biết, huyện Krông Bông hiện có khoảng 42 ha đất sản xuất bị xâm nhiễm cây mai dương với 13/13 xã, thị trấn bị ảnh hưởng. Trong đó có 3 xã nhiễm mới là xã Hòa Phong, Yang Mao, Cư Đrăm. Cây mai dương phát triển với tốc độ nhanh đã lấn át nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp khiến người dân buộc phải bỏ hoang; ngoài ra, cây mai dương còn gây cản trở dòng chảy hệ thống kênh mương nội đồng, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất, canh tác của người dân…
 
Quỳnh Anh - Duy Hưng
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.