Multimedia Đọc Báo in

Thành lập Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Đắk Lắk

16:34, 25/04/2019
Ngày 25-4, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban vận động thành lập Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội thành lập Hội khóa I (nhiệm kỳ 2019 - 2024).
 
Dự đại hội có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 120 đại biểu đến từ các địa phương trong tỉnh.
 
IMG_8298.jpg
Các đại biểu tham dự đại hội.
 
Năm 1972, cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị diễn ra vô cùng ác liệt. Trong trận chiến này, Mỹ - ngụy đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang bị vũ khí chiến tranh hiện đại nhất lúc bấy giờ, hòng bẻ gãy sức kháng cự, chiến đấu của quân và dân ta. Chúng đã ném bom, bắn phá vào Thành cổ Quảng Trị hơn 328.000 tấn bom đạn, tương đương với sức tàn phá của 7 quả bom nguyên tử do Mỹ ném xuống Nhật Bản năm 1945. Trong 81 ngày đêm "mùa hè đỏ lửa" năm 1972, hàng nghìn chiến sĩ của ta đã kiên cường bám trụ, chiến đấu giữ từng tấc đất, nhiều người đã anh dũng hy sinh, có người may mắn trở về nhưng để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 120 người là chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị còn sống, trong đó hầu hết là thương - bệnh binh, nạn nhân chất độc màu da cam. 
 
IMG_8340.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng phát biểu tại đại hội.
 
Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Hội) được thành lập theo Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 8-1-2019 của UBND tỉnh, là tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp công dân Việt Nam là cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cách mạng đã trực tiếp chiến đấu và tham gia phục vụ chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đang sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có biểu tượng theo quy định, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở làm việc đặt tại TP. Buôn Ma Thuột… 
 
IMG_8354.jpg
Ban Chấp hành Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Đắk Lắk khóa I (nhiệm kỳ 2019 - 2024)  ra mắt tại đại hội.
 
Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận thông qua điều lệ và chương trình hoạt động trong khóa I (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Theo đó, Hội sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tham gia hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, tri ân liệt sỹ, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972…
 
IMG_8363.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng trao Kỷ niệm chương tặng các cá nhân.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng khẳng định, việc thành lập Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Đắk Lắk nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; đồng thời đề nghị, Hội cần tăng cường tuyên truyền, thông tin kịp thời về ý nghĩa của đại hội nhằm thu hút, tập hợp hội viên; phát động phong trào thi đua yêu nước, góp sức lực và trí tuệ tham gia các phong trào xây dựng và phát triển quê hương. Đồng chí cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để Hội hoạt động thiết thực và phát triển.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Đắk Lắk khóa I (nhiệm kỳ 2019 - 2024) gồm 11 thành viên; Đại tá Phùng Bá Kháng được bầu làm Chủ tịch Hội.
 
Nhân dịp này,Trung ương Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 đã trao tặng Kỷ niệm chương “Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972” cho 88 cá nhân.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.