Multimedia Đọc Báo in

Thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong Tháng Thanh niên 2019

15:23, 12/04/2019
Ngày 11-4, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2019.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, Tháng Thanh niên năm 2019 được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tổ chức thực hiện với nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa như: xây dựng 10 căn nhà Nhân ái; bê tông hóa 9 sân bóng chuyền, 1 sân sinh hoạt cộng đồng; xây dựng 11 điểm vui chơi, sân sinh hoạt cho thiếu nhi; thực hiện 5 km công trình thắp sáng đường quê; nạo vét 12,8 km kênh mương nội đồng; trồng và chăm sóc hơn 10.000 cây xanh; tặng trên 2.400 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 306 suất học bổng và hơn 200 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tổ chức tư vấn sức khỏe và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.800 lượt người dân; tổ chức nấu và phát miễn phí 1.250 suất cơm và 2.000 suất cháo cho bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện; vận động 1.600 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu thu được 1.035 đơn vị máu…
 
Huyện đoàn Krông Pắc đã tổ chức Lễ khởi công “Nhà nhân ai – Ngôi nhà 1000” đồng cho gia đình em Mó Hoạt, học sinh lớp 5, trường TH Nguyễn Đức Cảnh xã Ea Hiu
Khởi công “Nhà nhân ái – Ngôi nhà 1.000” đồng cho gia đình học sinh nghèo vượt khó tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc
Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào đồng hành với thanh niên, các cơ sở Đoàn đã tổ chức được 14 buổi tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp cho 9.000 đoàn viên, thanh niên; tư vấn việc làm, xuất khẩu cho 1.200 đoàn viên thanh niên và giới thiệu 238 thanh niên vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp. Toàn tỉnh đã tổ chức được 246 lớp nhận thức về Đoàn và kết nạp 12.095 đoàn viên mới.
 
Ngoài ra các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Đại diện Huyện Đoàn Ea H'leo đóng góp ý kiến tại hội nghị
Đại diện Huyện Đoàn Ea H'leo đóng góp ý kiến tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận về công tác chỉ đạo tổ chức Tháng Thanh niên từ tỉnh đến cơ sở, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2019.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.