Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động về công tác gia đình

15:47, 14/05/2019
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3206/KH-UBND ngày 24-4-2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh năm 2019.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tất cả các các huyện, thị xã, thành phố (trong đó trên 90% các xã, phường, thị trấn) có tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội” bằng cách tuyên truyền cổ động trực quan qua băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường chính, khu đông dân cư, các trường học, trụ sở các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, đưa tin, bài, hình ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp tổ chức Hội thi “Gia đình thể thao” tỉnh năm 2019.
 
Hội thi Gia đình
Các thành viên tham gia Hội thi Gia đình hạnh phúc năm 2018 (ảnh minh họa)
 
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 được tổ chức từ ngày 1 đến hết ngày 30-6 nhằm góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình, vì mục tiêu xây dựng “Gia đình tiến bộ, hạnh phúc và bền vững”. 
 
Vân Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.