Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cư M'gar lần thứ III năm 2019

23:41, 28/06/2019

Ngày 28-6 UBND huyện Cư M'gar tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ III năm 2019.

Hơn 150 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 85.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã về dự.

Huyện Cư M'gar có 17 xã thị trấn, 189 thôn, buôn, tổ dân phố, trong đó có 101 thôn buôn có đồng bào DTTS, gồm 24 dân tộc sinh sống, trong đó đồng bào các DTTS chiếm 46% dân số của huyện.

Đại biểu tham dự đại hội
Đại biểu tham dự đại hội

Theo báo cáo chính trị đại hội, những năm qua, với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân huyện Cư M’gar, đời sống nhiều mặt của đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện. Các chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm được triển khai đồng bộ. Cuối năm 2018, toàn huyện còn 2.107 hộ nghèo và 3.618 hộ cận nghèo, trong đó hộ nghèo trong vùng DTTS 1.409 hộ, cận nghèo 2.272 hộ. Giai đọan 2014 - 2019, huyện đã huy động các nguồn lực xây dựng 120 km đường giao thông, 60 phòng học kiên cố, 12 nhà hiệu bộ, 5 nhà lớp học, sân trường, 6 nhà văn hóa xã, 5 sân thể thao, 3 sân sinh hoạt cộng đồng thôn buôn, bến nước. Tiếp tục triển khai dạy tiếng Êđê tại các trường có tỷ lệ học sinh DTTS đông; triển khai dạy tiếng Anh, tin học cho các trường có đông học sinh DTTS để phát triển trình độ khi lên các cấp học; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là người DTTS. Đồng thời, tổ chức đào tạo các lớp sơ cấp nghề cho 1.475 người, trong đó DTTS 1.408 người, hầu hết có công ăn việc làm thu nhập khá sau khi đào tạo…

Những tập thể tiêu biểu được nhận Giấy khen của UBND huyện
Những tập thể tiêu biểu được nhận Giấy khen của UBND huyện

Trong 5 năm, huyện đã triển khai hiệu quả công tác chuyển đổi nghề, tạo việc làm, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động cho 12.600 người; hỗ trợ 154 con bò, 342 cây sầu riêng, 2 máy cắt cỏ, 8 máy phun thuốc,; hỗ trợ đất ở cho 3 hộ dân diện tích 0,09 ha, đất sản xuất cho 33 hộ với diện tích 11,92 ha, 686 bồn nước cho các hộ khó khăn nước sinh hoạt, đầu tư mới và nâng cấp 3 công trình nước sạch. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội vùng DTTS, 100% xã, thị trấn giữ vững Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế, triển khai đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế cho cho đồng bào DTTS.

Đại hội thông qua Quyết tâm thư, thống nhất chọn 18 đại biểu chính thức, 2 dự đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu DTTS cấp tỉnh. Tại Đại hội, Ban dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 15 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách dân tộc.

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.