Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Pắc phát động Cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015"

20:45, 29/06/2019

Sáng 28-6, UBND huyện Krông Pắc tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên phạm vi toàn huyện.

Đối tượng tham dự Cuộc dự là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn huyện Krông Pắc (trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký của cuộc thi; cán bộ, công chức, người lao động thuộc Phòng Tư pháp huyện).

Mỗi cá nhân chỉ được gửi 1 bài thi (viết tay hoặc đánh máy). Nội dung thi là trả lời 10 câu hỏi tìm hiểu về Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài thi từ ngày 20-9-2019 đến ngày 30-9-2019. Các đối tượng dự thi nộp bài về trường học, cơ quan, đơn vị nơi mình học tập hoặc công tác, sau đó các đơn vị này tiếp nhận bài thi và gửi về Phòng Tư pháp huyện Krông Pắc.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.
Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Cơ cấu giải thưởng gồm có: 5 Giải tập thể (1 Nhất, 1 Nhì, 1 Ba, 2 Khuyến khích) và 26 Giải cá nhân (1 Nhất, 2 Nhì, 3 Ba, 20 Khuyến khích). Ban Giám khảo cuộc thi cấp huyện sẽ chấm thi, tổng kết và trao giải cuộc thi hoàn thành trước ngày 30-10-2019.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng trong học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện về những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.  Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của công dân về việc chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu hành vi phạm tội, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Krông Pắc.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.