Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Năng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

09:36, 14/07/2019
Trong 2 ngày 11 và 12-7, Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Năng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự tham gia của 119 đại biểu đại diện cho hơn 17.000 thanh niên của huyện nhà.
 
Nhiệm kỳ qua (2014 - 2019), công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra với nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, đáp ứng nguyện vọng của hội viên, thanh niên và điều kiện thực tế của địa phương. Các cơ sở Hội đã chủ động và linh hoạt trong việc khai thác, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên; công tác xây dựng, phát triển tổ chức Hội và hội viên được mở rộng theo hướng đa dạng về loại hình tổ chức và đối tượng thanh niên…
 
Các đại biểu dự đại hội thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện
Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện.

Cụ thể, Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Năng đã tổ chức 12 đợt ra quân giữ gìn trật tự an toàn giao thông các dịp lễ, Tết; phối hợp tổ chức 8 lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hội viên; tặng 230 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá trên 100 triệu đồng; giới thiệu cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tổ chức 75 lớp đối tượng Đoàn, kết nạp được hơn 6.500 đoàn viên mới; xây dựng 4 căn nhà Nhân ái; tổ chức 6 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.821 lượt người nghèo; vận động được 3.570 đơn vị máu.... 

Ngoài ra, 100% cơ sở Hội thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hằng năm tổ chức các hoạt động thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện và các Đài tưởng niệm tại các xã; thăm và tặng Huyện Đoàn Lý Sơn 650 lá cờ Tổ quốc, giao lưu với đơn vị Hải Quân T18; thăm và tặng quà đơn vị kết nghĩa Đồn Biên phòng Sêrêpôk…
 
1
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa VII ra mắt nhận nhiệm vụ.

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên các dân tộc huyện Krông Năng - Đoàn kết, sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập, phát triển”, đại hội đã đề ra một số mục tiêu trong nhiệm kỳ 2019 - 2024: 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; thực hiện ít nhất 1 công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; phấn đấu tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện ít nhất 650 đơn vị máu/năm và khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 3.500 người dân; trong nhiệm kỳ hỗ trợ ít nhất 3 đề án khởi nghiệp cho thanh niên và giới thiệu việc làm cho ít nhất 500 thanh niên; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, kết nạp mới ít nhất 5.000 hội viên mới…

Đại hội đã hiệp thương cử 27 đồng chí tham gia vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện khóa VII, cử 13 đại biểu dự Đại hội cấp trên. Đồng chí Y Rô Ya Niê tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.