Multimedia Đọc Báo in

Giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh

06:48, 18/07/2019
Chiều 17-7, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh quý II-2019.
 
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận. Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
 
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
 
Trong quý II, Mặt trận và các đoàn thể đã bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, triển khai thực hiện hiệu quả những chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các bên làm tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân được quan tâm, kịp thời giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn mới phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận những nỗ lực của Mặt trận, các tổ chức thành viên trong quý II đã đoàn kết, phát huy nội lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời chỉ đạo, trong quý III, Mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh cần tiếp tục tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như quan tâm chăm lo tốt cho đời sống đoàn viên, hội viên; chú trọng nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, trước mắt cần tập trung thực hiện tốt hoạt động tri ân gia đình thương binh - liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7).
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.