Multimedia Đọc Báo in

Hội Cựu chiến binh 4 tỉnh Tây Nguyên sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

17:45, 17/07/2019
Sáng 17-7, tại TP. Buôn Ma Thuột, Cụm thi đua số 7 - Hội Cựu chiến binh (CCB) 4 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB các tỉnh (Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông) đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Các cấp Hội CCB các tỉnh đã nhạy bén, chủ động gắn phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với phong trào thi đua “CCB đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp”; phối hợp thăm, hỗ trợ, tặng gần 10.000 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị lực lượng vũ trang dịp lễ, Tết; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội khai thác nguồn vốn, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo.
 
Nhiều mô hình, cách làm hay của các cấp Hội được chính quyền, địa phương đánh giá cao, như: mô hình “8+1” (8 hội viên CCB giúp đỡ 1 đối tượng lầm lỡ hoàn lương), “Ánh sáng, tiếng kẻng an ninh” của Hội CCB huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai); “CCB bảo vệ đường biên mốc giới” của Hội CCB xã Thuận Hà (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông); “CCB với tiếng kẻng an ninh”, “CCB tự quản về an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu dân cư” của các cấp Hội CCB tỉnh Đắk Lắk...
 
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk Rơ Lứk Bông phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk Rơ Lứk Bông phát biểu tại hội nghị
 
Cùng với đó, Hội CCB các cấp đã chủ động giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, địa phương, phối hợp tọa đàm, giao lưu văn hóa văn nghệ, hành quân về nguồn...
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.