Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ 5

19:37, 12/07/2019
Ngày 12-7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 5 khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác Hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Theo đó, toàn tỉnh hiện có 307 tổ chức Hội cơ sở với 50.418 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Các cấp Hội đã phối hợp, vận động quyên góp, tặng gần 6.800 suất quà có tổng trị giá hơn 1,18 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hội viên nghèo, buôn kết nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thanh niên nhập ngũ... 
 
Các cấp Hội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn vay tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách; vận động hội viên đóng góp xây dựng 9 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”, sửa 1 căn nhà, tặng 8 con bò sinh sản. Ngoài ra, bằng nhiều nguồn vốn đã xóa nhà dột nát, xây mới 23 căn nhà cho hội viên. Cùng với đó, Hội CCB cơ sở đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, qua đó tu sửa, làm mới 85,9 km đường giao thông liên thôn; nạo vét 23 km kênh mương nội đồng; sửa 2 cầu, 2 cống dân sinh...
 
Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị
Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị
 
Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị sẽ tiến hành rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu để hoàn thành theo nghị quyết đề ra; tập trung chỉ đạo thành công các hoạt động lớn của Hội trong năm 2019 đó là: Tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI cấp tỉnh; đôn đốc Hội CCB cấp huyện tổ chức hội thi văn nghệ quần chúng “Tiếng hát CCB” và chọn tiết mục xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh; chỉ đạo và tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và Hội CCB tỉnh...
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.