Multimedia Đọc Báo in

Toàn tỉnh có trên 4.670 người sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài

16:00, 04/07/2019

Sáng 4-7, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 2.250 hộ thân nhân kiều bào, với khoảng 4.762 người đang sinh sống, lao động và học tập ở nước ngoài.

a
Đại biểu tham dự hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài đã tuyên truyền, vận động hội viên, thân nhân kiều bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc, tư vấn pháp lý, giúp đỡ kiều bào. Cụ thể, Tỉnh Hội đã tổ chức gặp mặt 80 kiều bào về quê đón Tết nhân dịp Tết Nguyên đán 2019; các huyện đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi 94 kiều bào và 76 thân nhân kiểu bào; toàn tỉnh đã vận động kiều bào hỗ trợ, tặng 480 suất quà cho hộ nghèo với tổng trị giá 260 triệu đồng, hỗ trợ thân nhân trên 1,7 tỷ đồng và ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa 10 triệu đồng…

Song song đó, công tác phát triển Hội được chú trọng với 33 hội viên được kết nạp mới, thành lập 4 tổ chức Hội cấp xã, nâng tổng số tổ chức Hội thành viên trực thuộc lên 12/15 huyện, thị xã, thành phố và 15 xã, phường, thị trấn thành lập Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài với tổng số 1.683 hội viên.

6 tháng cuối năm 2019, Hội sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ: tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, thân nhân kiều bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, vận động phát triển Hội, kết nạp hội viên ở các địa phương; phối hợp với các ban, ngành hữu quan nắm tình hình danh sách để tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi động viên kiều bào…

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.