Multimedia Đọc Báo in

Vườn Quốc gia Yok Đôn cứu hộ, chăm sóc 45 cá thể động vật hoang dã

08:42, 30/07/2019

Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn đang cứu hộ, chăm sóc 45 cá thể động vật hoang dã, trong đó có 6 cá thể nai, 26 cá thể rùa, 3 cá thể chim công, 3 cá thể chim trĩ, 5 cá thể khỉ, 1 cá thể cầy Tây Nguyên và 1 cá thể chim già đẩy Java.

Những cá thể này được lực lượng chức năng thu giữ trong các vụ vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép hoặc do các tổ chức, cá nhân nuôi nhốt động vật hoang dã tự nguyện bàn giao lại cho VQG Yok Đôn để cứu hộ, chăm sóc. 

Những con nai được cứu hộ, chăm sóc tại Vườn Quốc gia Yok Đôn 
Nhân viên Vườn Quốc gia Yok Đôn chăm sóc những con nai được cứu hộ. 

Sau khi tiếp nhận những cá thể động vật hoang dã này, cán bộ của Vườn theo dõi, chăm sóc, nếu đủ điều kiện sẽ thả về môi trường tự nhiên. Tuy nhiên do chúng bị nuôi nhốt một thời gian dài nên đã mất khả năng tự kiếm ăn và sinh tồn trong tự nhiên, nếu thả vào rừng thì khả năng sống sót rất hạn chế, do đó Vườn giữ lại để nuôi dưỡng, chăm sóc, phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học.

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.