Multimedia Đọc Báo in

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, làm việc tại Đắk Lắk

18:18, 25/08/2019
Sáng 25-8, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội của tỉnh.
 
Tiếp và làm việc với Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự buổi làm việc
Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đã báo cáo tóm tắt với Đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 8 tháng đầu năm 2019; những thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là đợt mưa lũ xảy ra đầu tháng 8 đã làm 3 người chết; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nhà ở và cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng…
 
Qua nắm tình hình, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk thời gian qua; đồng thời chia sẻ những khó khăn mà nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải gánh chịu do thiên tai bão lụt. Đồng chí đề nghị tỉnh sử dụng nguồn hỗ trợ khắc phục thiên tai đúng đối tượng, đúng quy định; có giải pháp tích cực ổn định sản xuất cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai; đề nghị cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tham gia vận động, giúp đỡ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả; hỗ trợ, tập trung nhân lực làm nhà ở cho người dân bị thiệt hại...
 
Trần Thanh Mẫn
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp đã quan tâm, hỗ trợ về vật chất và tinh thần giúp tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời khẳng định: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hỗ trợ đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Cùng với đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. 
 
Trao hỗ trợ
Đại diện Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
 
Trong dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao 800 triệu đồng tiền cứu trợ của Ban cứu trợ Trung ương cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ.
 
Quỳnh Anh 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.