Multimedia Đọc Báo in

Công bố và phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận

23:07, 30/08/2019
Ngày 30-8, Đảng bộ xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ) tổ chức Lễ công bố và phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận giai đoạn 1975 – 2018".
 
Sau 2 năm nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, đến nay cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thuận giai đoạn 1975 – 2018” đã chính thức hoàn thành và được phát hành. Cuốn sách được biên soạn khách quan, khoa học theo tiến trình các sự kiện lịch sử diễn ra tại địa phương, đặt trong mối quan hệ với lịch sử huyện Krông Búk (nay là thị xã Buôn Hồ), tỉnh và đất nước nhằm tri ân lớp người đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do và sự phát triển của quê hương xã Bình Thuận nói riêng, đất nước nói chung.  
 
Ban Chấp hành Đảng uỷ xã khen thưởng các cá nhân
Ban Chấp hành Đảng bộ xã khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác cung cấp tư liệu về lịch sử Đảng bộ xã 
 
Cuốn sách dày 192 trang, gồm 5 chương. Trong đó, chương I: Bình Thuận – vùng đất, con người và truyền thống cách mạng; chương II: Chi bộ xã ra đời lãnh đạo, khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh giai đoạn 1975 – 1985; chương III: Chi bộ Đảng lãnh đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng về công cuộc đổi mới giai đoạn 1986 – 1995; chương IV: Đảng bộ xã lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng giai đoạn 1995 – 2008; chương V: Đảng bộ xã lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2008 – 2018.
 
Cuốn sách không chỉ ghi lại chặng đường lịch sử cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân địa phương mà còn mang ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ con em Bình Thuận mai sau.
 
Lãnh đạo xã Bình Thuận ra mắt sách và tặng cho lãnh đạo cấp trên, cán bộ, nhân dân xã
Lãnh đạo xã Bình Thuận giới thiệu và tặng sách cho đại biểu dự lễ
 
Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thuận đã trao Giấy khen tặng 6 cá nhân có thành tích trong công tác cung cấp tư liệu, góp phần thực hiện cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1975 – 2018.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.