Multimedia Đọc Báo in

Đoàn công tác của Tỉnh ủy khảo sát tại buôn Đrăng Phôk

17:13, 20/08/2019

Ngày 20-8, Đoàn khảo sát số 11 – Ban Chỉ đạo 1287 của Tỉnh ủy do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Buôn Đôn về thực trạng đời sống kinh tế - xã hội của người dân ở buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).

Tham gia cùng đoàn có đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị, sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại buổi làm việc.

Buôn Đrăng Phôk thuộc xã biên giới Krông Na, tiếp giáp huyện Konhét, huyện Betchanđa (tỉnh Moldulkiri, Vương quốc Campuchia) với chiều dài 46,7 km. Buôn Đrăng Phôk hình thành từ những năm 1980 bên bờ sông Sêrêpốk, dọc theo Tỉnh lộ 16B (cách trung tâm xã Krông Na 18 km), nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Yok Đôn và có vị trí quan trọng đối với bảo vệ quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Đrăng Phôk là buôn vùng 3, đời sống kinh tế - xã hội của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn buôn có 126 hộ với 497 khẩu, chủ yếu là đồng bào Êđê; tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 70,8%. Trong buôn hiện còn 22 hộ thiếu đất ở và 32 hộ thiếu đất sản xuất.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă đóng góp ý kiến tại buổi làm việc. 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao thu nhập, thay đổi nhận thức, ổn định đời sống của người dân buôn Đrăng Phôk. Đồng thời, huyện Buôn Đôn đã đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác xem xét mở rộng diện tích đất sản xuất, trong đó có diện tích lúa nước cho người dân buôn Đrăng Phôk; cần có chính sách khoanh vùng để người dân chăn nuôi đàn gia súc; triển khai thực hiện quỹ đất theo Quyết định số 672/QĐ-BNN-TCLN, ngày 29-3-2012 của Bộ NN-PTNT dự kiến trả lại đất cho địa phương với diện tích 556 ha tại buôn Đrăng Phôk ở 2 Tiểu khu  442 và 458 của Vườn Quốc gia Yok Đôn…

Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn Vong Nhi Ksơr phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Huyện ủy Buôn Đôn Vong Nhi Ksơr phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh, để đời sống của người dân buôn Đrăng Phôk phát triển một cách bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng, các cấp, các ngành, địa phương cần tăng cường công tác dân vận, đồng thời, tìm phương pháp, hướng tổ chức sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Trước mắt, cần hướng dẫn bà con phương pháp trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tăng diện tích rừng giao cho người dân nhận khoán… để cải thiện cuộc sống. Về lâu dài, cần xây dựng đề án quy hoạch buôn Đrăng Phôk một cách bài bản để phát triển tại chỗ, không di dời đi nơi khác. Bên cạnh đó, cần xây dựng phương án quy hoạch buôn Đrăng Phôk thành khu du lịch cộng đồng, khuyến khích người dân phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ…

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trước đó, Đoàn khảo sát đã đến thăm và xem xét thực tế tình hình đời sống, cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất… của người dân tại buôn Đrăng Phôk.

Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn khảo sát đến thăm và xem xét tình hình thực tế tại buôn Đrăng Phôk, xã Krông Na (huyện Buôn Đôn):

Đoàn công tác khảo sát diện tích đất ở và sản xuất tại buôn Đrăng Phôk.
Đoàn khảo sát trao đổi về thực trạng đất ở và sản xuất tại buôn Đrăng Phôk.

 

Đoàn công tác khảo sát tại khu vực sản xuất lúa nước của buôn Đrăng Phôk.
Đoàn khảo sát đến thăm khu vực sản xuất lúa nước...

 

... và hệ thống kênh mương dẫn nước trên địa bàn.
Kiểm tra hệ thống kênh mương dẫn nước của buôn Đrăng Phôk.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đến thăm phòng khám quân dân y kết hợp tại buôn Đrăng Phôk.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đến thăm hỏi tình hình hoạt động của phòng khám quân dân y kết hợp tại buôn Đrăng Phôk...

 

và số liệu thống kê những hộ thiếu đất ở, sản xuất.
...và xem số liệu thống kê những hộ thiếu đất ở, đất sản xuất.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.