Multimedia Đọc Báo in

Hội thi Tuyên truyền phòng, chống mại dâm và chính sách pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên

19:00, 24/08/2019
Ngày 23-8, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức Hội thi Tuyên truyền phòng, chống mại dâm và chính sách pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2019.
 
Tham gia hội thi có 5 đội đến từ các đơn vị: Huyện Đoàn Krông Búk, Krông Năng, Ea H’leo, M’Đrắk và Thị Đoàn Buôn Hồ. 
 
Các đại biểu và đoàn viên thanh thiếu nhiên tham dự, cổ vũ hội thi
Các đại biểu và đoàn viên thanh thiếu niên tham dự, cổ vũ hội thi
 
Các đội trải qua 4 phần thi gồm: Chào hỏi (giới thiệu về tập thể và các thành viên tham gia thông qua thơ, ca, hò, vè, kịch…); Kiến thức (trả lời các câu hỏi kiến thức về chính sách pháp luật, công tác phòng, chống tác hại ma túy, tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người); Tuyên truyền viên pháp luật (hùng biện về những vấn đề đáng báo động trong việc vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên hiện nay, đồng thời đưa ra các giải pháp, đề xuất cách làm hay mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền); Sân khấu hóa (đưa ra các thông điệp tuyên truyền với chủ đề tìm hiểu về chính sách pháp luật, công tác phòng, chống tác hại ma túy, tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người thông qua các hình thức: hát múa, biểu diễn thời trang, tiểu phẩm tuyên truyền...).
 
Phàn thi Tiểu phẩm tuyên truyền của Thị Đoàn Buôn Hồ
Phàn thi Tiểu phẩm tuyên truyền của Thị Đoàn Buôn Hồ
 
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Thị Đoàn Buôn Hồ; giải Nhì: Huyện Đoàn Ea H’leo; giải Ba: Huyện Đoàn M’Đrắk và 2 giải Khuyến khích thuộc về Huyện Đoàn Krông Búk, Krông Năng.
 
Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia hội thi
Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia hội thi
 
Hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy trong đoàn viên, thanh niên; đặc biệt lồng ghép vào đó là nhiều thông điệp cuộc sống có giá trị nhân văn cao cả. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên nhận thức được mình chính là những tuyên truyền viên tích cực góp phần giữ gìn đời sống lành mạnh và chung tay loại trừ tội phạm, tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.