Multimedia Đọc Báo in

Kết nạp trên 5.200 đội viên mới trong năm học 2018 - 2019

18:34, 21/08/2019
Sáng 21-8, Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019; triển khai chương trình năm học 2019 - 2020.
 
Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột có 21 Hội đồng Đội xã, phường và 85 Liên đội trực thuộc. Năm học 2018 - 2019, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố có nhiều chuyển biến về nội dung và chất lượng.
 
Thông qua các phong trào, cuộc vận động, các Liên đội đã trao nhiều phần quà thiết thực cho đội viên, thiếu nhi nghèo vượt khó với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Thi đua học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng, các Liên đội đã xây dựng hơn 11.700 tuần học tốt, trên 52.200 giờ học tốt, có hơn 10.800 đôi bạn cùng tiến và vượt khó học tốt. Trong năm, các Liên đội kết nạp được 5.272 đội viên, giới thiệu trên 2.000 đội viên ưu tú cho Đoàn xem xét kết nạp.
 
Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột Vi Thị Kiều Chi đánh giá kết quả hoạt động
Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột Vi Thị Kiều Chi đánh giá kết quả hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019
Triển khai chiến dịch "Hoa phượng đỏ", Hội đồng Đội thành phố chỉ đạo các đơn vị thành lập đội hình chuyên, phụ trách tổ chức các hoạt động tại địa bàn dân cư, qua đó đã tổ chức được 42 buổi sinh hoạt hè, 13 buổi tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích; trao tặng 4 tủ sách măng non; tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, quét dọn nghĩa trang liệt sỹ, di tích lịch sử với sự tham gia của hơn 13.600 lượt thiếu nhi và Tổng phụ trách Đội.
 
Đội hình tình nguyện
Đội hình tình nguyện "Hoa phượng đỏ" TP. Buôn Ma Thuột tham gia tẩm mùng mền phòng chống sốt xuất huyết cho người dân xã Ea Kao
Với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam đoàn kết chăm ngoan", năm học 2019 - 2020, các đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như: chú trọng thực hiện chỉ tiêu về xây dựng mới ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi tại xã, phường; tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp; triển khai chương trình "Rèn luyện đội viên" giai đoạn 2018 - 2022; tổ chức các hoạt động sáng tạo trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi...
 
Đại diện Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột trao Cờ thi đua cho các đơn vị dẫn đầu
Đại diện Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc
Nhân dịp này, Trung ương Đoàn tặng Bằng khen 1 cá nhân; Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen 8 tập thể, 8 cá nhân; Hội đồng Đội tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; Thành Đoàn tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 12 cá nhân; Hội đồng Đội TP. Buôn Ma Thuột tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Kết quả kinh tế - xã hội quý I/2024 của tỉnh Đắk Lắk
Ngay từ đầu năm 2024, bám sát các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý I/2024 tiếp tục phát triển ổn định; một số chỉ tiêu đạt, vượt kế hoạch đề ra.