Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Liên hoan Truyền thanh cơ sở tỉnh Đắk Lắk lần thứ II – năm 2019

21:08, 28/08/2019

Sáng 28-8, Sở Thông tin – Truyền thông đã khai mạc Liên hoan Truyền thanh cơ sở tỉnh Đắk Lắk lần thứ II - năm 2019. Tham dự khai mạc có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và 75 thí sinh đến từ 15 đội dự thi. Đây là những thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ Liên hoan Truyền thanh cơ sở cấp huyện, thị xã, thành phố trước đó.

Tại Liên hoan lần này, các đội trải qua hai phần thi gồm: thi lý thuyết tìm hiểu các văn bản quy định về chế độ, chính sách liên quan đến Đài Truyền thanh cơ sở và thi thực hành biên tập, sản xuất một chương trình bản tin địa phương với thời lượng 15 - 20 phút. 

aaaa
Các đơn vị tham gia nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức

Chương trình dự thi phải đảm bảo thông tin chính xác, khách quan, có tính thời sự và tính tuyên truyền cao, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; do đơn vị dự thi trực tiếp thực hiện các khâu, từ thu thập tư liệu, số liệu, ghi âm, phỏng vấn (nếu có) đến viết thành tin, bài, biên tập, duyệt, đọc, dựng. Tin, bài phải phản ánh những sự kiện, sự việc, vấn đề có thật ở địa phương, đúng thể loại phát thanh; khuyến khích chương trình có sử dụng tiếng động (phỏng vấn nhân vật, tiếng động hiện trường...).

aaaa
Phần dự thi của đội huyện Ea Kar

Việc tổ chức Liên hoan sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thông tin ở cơ sở thông qua hoạt động truyền thanh ở các địa phương. Liên hoan sẽ bế mạc vào ngày 30-8.


Mai Sao

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.