Multimedia Đọc Báo in

Lãnh đạo Tỉnh ủy thăm, làm việc với các cơ sở tôn giáo

16:17, 07/08/2019
Ngày 7-8, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội thánh Truyền giáo Cao đài họ đạo Trung Hòa (TP. Buôn Ma Thuột).
 
Cùng đi với đoàn còn có đồng chí H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo.
 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tặng hoa tại
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, chúc sức khỏe Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. 
 
Tại các buổi làm việc, đại diện hai tôn giáo đã thông tin khái quát tình hình sinh hoạt tôn giáo của các tăng ni phật tử, tín đồ đạo hữu Cao đài trên địa bàn tỉnh hiện nay; cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền địa phương các cấp trong vấn đề giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, đạo Cao đài.
 
a
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa cho các tín đồ, đạo hữu tại Hội thánh Truyền giáo Cao đài họ đạo Trung Hòa.
 
Đại diện các tôn giáo cũng đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo Tỉnh ủy về việc cấp đất cho các cơ sở tôn giáo và giải quyết thủ tục liên quan đến việc xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở thờ tự đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo đang ngày càng phát triển hiện nay. 
 
Đồ
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. 
 
Phát biểu trong các buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá cao vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động bà con phật tử, tín đồ đạo hữu cùng đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh nhà. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, luôn tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động theo đúng pháp luật. Đồng chí cũng mong muốn đại diện các tôn giáo tiếp tục kêu gọi bà con phật tử, tín đồ đạo hữu đoàn kết, hưởng ứng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu mạnh.
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.