Multimedia Đọc Báo in

Thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam

22:24, 06/08/2019
Đoàn công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh do  Chủ tịch Hội  Ngô Song Hào làm Trưởng đoàn vừa đến thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh.
 
Cụ thể, đoàn đã tới nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân: Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Đình Giang (ở huyện Ea Kar) và bà Bùi Thị Long (huyện M’Đrắk). Ngoài ra, Đoàn còn đến thăm, trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng cho ông Đinh Văn Lập (ở huyện Ea Kar, thuộc đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề di chứng da cam, đang bị bệnh hiểm nghèo).
 
Đoàn công tác đến thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Ea Kar
Đoàn công tác đến thăm, tặng quà nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Ea Kar
 
Ông Ngô Song Hào cho biết, hướng đến kỷ niệm 58 năm Ngày thảm họa da cam Việt Nam (10-8-1961 – 10-8-2019), các cấp Hội sẽ tiếp tục vận động, quyên góp tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam nhằm chia sẻ nỗi đau, mất mát mà nạn nhân, gia đình phải gánh chịu.
 
Quỳnh Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.