Multimedia Đọc Báo in

Giao ban báo chí định kỳ tháng 8 năm 2019

16:44, 10/09/2019
Chiều 10-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8 năm 2019.
 
Trong tháng 8-2019, các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương và báo ngành thường trú trên địa bàn tỉnh cơ bản đã bám sát định hướng tuyên truyền; tích cực đưa nhiều tin bài đậm nét các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp.
 
Các đại biểu tham dự họp báo
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đặc biệt, các cơ quan báo chí đã chú trọng tuyên truyền 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; kỷ niệm 15 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam và 58 năm thảm họa da cam ở Việt Nam; kỷ niệm 74 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; công tác chuẩn bị cho năm học 2019 – 2020; công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi; phòng chống các dịch bệnh sốt xuất huyết; thông tin phản ánh kịp thời các sự việc nổi cộm, dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh…
 
Định hướng thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét những hoạt động của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác; hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, giải thích cho người dân, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cảnh giác với tín dụng đen và những hệ lụy do tín dụng đen gây ra; các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp; chủ động cập nhật, cảnh báo thiên tai, mưa lũ; bám sát diễn biến tình hình, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ...
 
Quỳnh Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.