Multimedia Đọc Báo in

Lượng khách du lịch tăng mạnh

22:55, 30/09/2019
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 834.000 lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, đạt gần 88% kế hoạch, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2018.
 
Cụ thể, khách quốc tế 65.000 lượt, tăng 14,04%; khách trong nước 769.000 lượt, tăng gần 14,3%. Nhờ đó, doanh thu du lịch đạt gần 800 tỷ đồng, tương đương 76% kế hoạch, tăng gần 23% so với cùng kỳ. Nguyên nhân khách du lịch tăng là do năm nay có Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao do tỉnh tổ chức.
 
Người dân và du khách tham gia Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019
Người dân và du khách tham gia Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019
 
Hạ tầng du lịch toàn tỉnh hiên có 211 cơ sở lưu trú, với hơn 4.500 buồng phòng có thể phục vụ cùng lúc 9.000 lượt khách; 18 đơn vị kinh doanh lữ hành du lịch và 28 khu điểm tham quan du lịch.
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.