Multimedia Đọc Báo in

Thực tập phương án chữa cháy chợ Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột

14:07, 12/09/2019
Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có sự tham gia của nhiều lực lượng tại chợ Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột.
 
Tình huống giả định được đặt ra là vào lúc 6 giờ cùng ngày, tại quầy hàng số 114, thuộc tầng 2, khu B của chợ xảy ra cháy do sự cố thiết bị điện, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh. Sau khi phát hiện hỏa hoạn, lực lượng cứu hỏa tại chỗ huy động toàn bộ nhân lực, triển khai công tác chữa cháy, di chuyển tài sản, hướng dẫn tổ chức thoát nạn cho người dân. 
 
Lực lượng cứu hỏa hỗ trợ, di chuyển người bị nạn cấp cứu.
Lực lượng cứu hỏa hỗ trợ, di chuyển người bị nạn cấp cứu.
 
Cùng lúc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 10 phương tiện các loại đến hiện trường, nhanh chóng tiếp cận đám cháy, sử dụng chiến thuật chữa cháy phù hợp, khống chế, dập tắt đám cháy. Trong khi đó lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an hai phường Tân Tiến và Thống Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) đã phối hợp, phân luồng giao thông, giữ an ninh trật tự, phục vụ công tác chữa cháy. 
 
Lính cứu hỏa chuyên nghiệp sử dụng lăng vòi dập tắt đám cháy
Lính cứu hỏa chuyên nghiệp sử dụng lăng vòi dập tắt đám cháy
 
Buổi diễn tập là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” (4-10), đồng thời qua đó đánh giá năng lực hoạt động của lực lượng cứu hỏa cơ sở, kiểm tra trang thiết bị chữa cháy tại chợ Trung tâm TP. Buôn Ma Thuột cũng như hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng chữa cháy tại chỗ và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
 
Đăng Triều

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.