Multimedia Đọc Báo in

Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác tín dụng chính sách

15:55, 11/09/2019
Ngày 11-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH).
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị. Tham dự có Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị
 
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40, toàn tỉnh hiện có gần 300.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ Ngân hàng CSXH tỉnh. Tổng nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng CSXH tỉnh để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 217,7 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với năm 2014. Chất lượng tín dụng tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ nợ quá hạn thời điểm cuối năm 2014 từ 0,45% hiện giảm xuống còn 0,13%. Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp gần 71.000 hộ thoát ngưỡng nghèo, 16.750 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 9.430 lao động được tạo việc làm.... 
 
Phỏ Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tặng Bằng khen co các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 40
 
Nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, địa phương đã kiến nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung đối tượng cho vay đối với những hộ gia đình thu nhập thấp có từ 2 con trở lên đang theo học tại các trường, cơ sở đào tạo tại vùng khó khăn; sửa đổi cơ chế giảm lãi suất khi hộ vay trả nợ trước hạn và lãi suất cho vay đối với học sinh sinh viên; đồng thời, nâng mức cho vay tối đa đối với các chương trình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo và đối tượng chính sách.
 
Đại diện các tập thể xuất sắc nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
Đại diện các tập thể xuất sắc nhận Giấy khen của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường nhấn mạnh, Chỉ thị 40 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về hoạt động tín dụng chính sách, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương và tăng thu nhập cho người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả của tín dụng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng CSXH tổ chức các hoạt động giao dịch tại các xã, phường nhằm phục vụ nhu cầu vay vốn của người dân. Đồng thời, lồng ghép các nguồn vốn tín dụng chính sách với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác, bảo đảm 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống... 
 
Nhân dịp này, 10 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 6 tập thể và 10 cá nhân xuất sắc được Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng Giấy khen.
 
Minh Thông

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.