Multimedia Đọc Báo in

Trao tặng bò giống sinh sản cho hộ nghèo tại huyện Cư M'gar

15:31, 15/09/2019
Sáng 14-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức trao bò giống sinh sản cho 10 hộ nghèo trên địa bàn buôn Ea Mấp (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar).
 
Theo đó, mỗi hộ dân được nhận 1 con bò giống sinh sản trị giá 15 triệu đồng. Để bảo đảm hiệu quả của chương trình, bên cạnh việc nhận bò sinh sản miễn phí, 10 hộ gia đình còn được hướng dẫn cách làm chuồng trại cũng như kỹ thuật chăm sóc bò sinh sản.
 
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bò giống sinh sản cho các gia đình khó khăn
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bò giống sinh sản cho các gia đình khó khăn

Việc hỗ trợ bò giống sinh sản cho các hộ nghèo nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng thu nhập, động viên các gia đình chăm lo làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững.

Được biết, buôn Ea Mấp có 501 hộ, 2.547 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 22 hộ nghèo và 59 hộ cận nghèo. Là đơn vị kết nghĩa với buôn từ năm 2004, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ về vật chất, tinh thần giúp bà con trong buôn ổn định cuộc sống. Ngoài ra, đơn vị còn thường xuyên phân công cán bộ xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương làm công tác dân vận, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Vân Anh

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.