Multimedia Đọc Báo in

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên:

Năm học mới, nói "không" với bệnh thành thành tích

10:05, 05/09/2019
 Sáng 5-9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Biêr Niê đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 với thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (Học viện Khoa học Quân sự - Bộ Quốc phòng).
 
Năm học 2019 – 2020, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên có 13 lớp THCS và 15 lớp THPT, với tổng cộng 1.049 học sinh. Trường có 46 giao viên cơ hữu đạt chuẩn 100%, 50,8% đạt trên chuẩn, trong đó có 19 thạc sĩ. 
 
Giáo viên, học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên dự Lễ Khai giảng
Giáo viên, học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên dự Lễ Khai giảng

Năm học này, trường có cơ sở vật chất khang trang với 28 phòng học đạt chuẩn, 5 phòng tin học và thí nghiệm, nhà ăn tập thể 1.000 chỗ cùng hệ thống bể bơi, sân thể thao các môn. Trong năm học mới, nhà trường thực hiện giảng dạy theo chương trình chuẩn Quốc gia, tổ chức học tập, sinh hoạt theo 3 mô hình: bán trú, nội trú và ngoại trú.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê tặng quà cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê tặng quà cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên

 

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên đánh trống khai giảng năm học mới
Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên đánh trống khai giảng năm học mới

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm đánh giá đúng thực chất năng lực học sinh và đặc biệt nói "không" với bệnh thành tích; đồng thời, tăng cường giáo dục đạo đức, thể chất và các môn năng khiếu để học sinh phát triển một cách toàn diện.

 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.