Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh họp báo định kỳ tháng 8

17:24, 04/09/2019

Chiều 4-9, đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp báo định kỳ tháng 8 năm 2019. 

Tại buổi họp báo, Văn phòng UBND tỉnh đã thông tin cho phóng viên các báo, đài về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh trong tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9-2019.

Trong đó, đáng chú ý là tình trạng mưa lớn xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại sơ bộ ước tính trên 503 tỷ đồng. Dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 1.960 hộ, 303 thôn, buôn, 74 xã thuộc 14 huyện, thành phố làm 16.322 con heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan chức năng đã trả lời những vấn đề báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Sở Y tế phản hồi về thông tin “Vào bệnh viện, muốn nhanh phải… mua số”, phản ánh thái độ phục vụ của đội ngũ bác sĩ, y tá của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. UBND huyện M’Đrắk phản hồi thông tin “Đại dự án nuôi bò “xí” đất dân để xây dựng trái phép”. UBND huyện Krông Pắc phản hồi thông tin vụ việc “Chính quyền làm sai, người dân 23 năm mỏi mòn ngóng sổ đỏ". Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phản hồi bài báo “Phó giám đốc trung tâm nước sạch tại Đắk Lắk: Nước máy bẩn “dùng lâu sẽ hết đục”. Cục Quản lý thị trường tỉnh và Sở Công thương đã trao đổi về thông tin trên báo điện tử Thanh tra ngày 30-7 về “Lột trần thủ đoạn của “Hiệp hội Gas Đắk Lắk”… 

p
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại buổi họp báo

Riêng nội dung báo chí phản ánh liên đến đê bao Quảng Điền, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana liên tục phát sinh hư hỏng, UBND huyện Krông Ana cho biết: Trong quá trình sử dụng, một số vị trí cục bộ có dấu hiệu xuống cấp do biến đổi khí hậu dẫn đến lũ lụt, cộng với gió mùa đông bắc gây nên các làn sóng to đập vào thân đê thường xuyên, dẫn đến sạt lở mái taluy đê, giằng mái, một số đoạn đê bị nứt, gãy. UBND huyện Krông Ana đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục tình trạng hư hỏng của đê bao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cũng thông tin thêm về quá trình xử lý của các cơ quan chức năng đối với một số nội dung, vụ việc mà báo chí phản ánh, đồng thời mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền các giải pháp mà tỉnh đã đề ra, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng năm 2019.

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.