Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk có một nông dân được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc"

10:53, 29/10/2019
Trong số 63 nông dân xuất sắc năm 2019 vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương, tỉnh Đắk Lắk có 1 nông dân. Đó là ông Phan Đình Xuân (SN 1955) ở xã Ea Ô, huyện Ea Kar.
 
Ông Phan Đình Xuân là người thành lập Câu lạc bộ khuyến nông tại thôn 8, xã Ea Ô gồm 12 thành viên nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, liên kết, giúp đỡ nhau trong phát triển nông nghiệp sạch và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, ông còn thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp, dịch vụ, thương mại Hợp Nhất, là nơi sản xuất và cung ứng các sản phẩm nông nghiệp an toàn được đánh giá cao, điển hình là sản phẩm gạo hữu cơ thuận tự nhiên. 
 
Ông
Ông Phan Đình Xuân được vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" năm 2019. (Ảnh cắt từ clip)
 
Vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" là 1 trong chuỗi 10 hoạt động của chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, được khởi nguồn từ năm 2013 đến nay. 63 nông dân xuất sắc năm 2019 được lựa chọn từ 147 hồ sơ đề cử gương mặt nhà nông tiêu biểu trong số hàng chục triệu nông dân Việt Nam, những nhân tố tiêu biểu làm nên sự phát triển hiệu quả của nông nghiệp, nông thôn nước ta.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.