Multimedia Đọc Báo in

Khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2019

18:45, 12/10/2019

Sáng 12-10, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc “Ngày hội Khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2019”.

Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Êban Y Phu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Lê khai mạc.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại Lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi sự kinh doanh trên địa bàn tỉnh như: ra mắt “Không gian làm việc chung về khởi nghiệp của tỉnh”; vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp và trang fanpage Đắk Lắk Startup…

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy sự liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, UBND tỉnh cùng các sở, ngành, đơn vị đã tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, chương trình, khóa đào tạo tập huấn liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và nâng cao năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững. Đặc biệt, trong năm 2018, tỉnh đã tổ chức thành công “Cuộc thi khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh lần thứ I” với 125 đề án dự thi, góp phần thắp lên ngọn lửa đam mê, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hun đúc tinh thần khởi nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh...

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Công ty cổ phần quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (ICM)
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và ICM.

Tại Lễ khai mạc đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Quỹ Đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Đắk Lắk giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và Công ty Cổ phần quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (ICM). Đồng thời, Ban tổ chức cũng đã công bố, ra mắt 15 nhà đầu tư thiên thần sẽ đồng hành cùng các dự án khởi nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.

Lễ công bố, ra mắt các nhà đầu tư thiên thần.
Lễ ra mắt các nhà đầu tư thiên thần.

“Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2019” được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, nhất là các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần tạo động lực để phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Đắk Lắk, tiến tới tạo điều kiện thuận lợi nhất để hình thành môi trường kinh doanh năng động và sáng tạo tại tỉnh.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tại Ngày hội.
Các đại biểu nghe giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp tại Ngày hội.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tham gia các hoạt động chính của Ngày hội như: tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm khởi nghiệp với hơn 230 sản phẩm từ các startup đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Nam, Lâm Đồng, Huế…; tham dự Diễn đàn “Khởi nghiệp Đắk Lắk – Kết nối nguồn lực”; Lễ tuyên dương cá nhân, tổ chức khởi nghiệp tiêu biểu và công bố các đề án, dự án, sản phẩm khởi nghiệp được hỗ trợ giai đoạn 2019 – 2020.

Khả Lê

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.