Multimedia Đọc Báo in

Liên hoan "Tiếng hát nông dân" Đắk Lắk năm 2019

20:21, 14/10/2019

Ngày 14-10, Hội Nông tỉnh tổ chức chương trình Liên hoan Tiếng hát nông dân Đắk Lắk năm 2019 nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 – 14-10-2019).

Tham gia Liên hoan, 15 đoàn văn nghệ đến từ Hội Nông dân (HND) 15 huyện, thị xã, thành phố mang đến các tiết mục có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, giai cấp nông dân, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới... 

aaaa
Tiết mục hát múa "Hát về cây lúa hôm nay" của HND TP. Buôn Ma Thuột

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tiết mục năm nay đều có sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư công phu về chuyên môn, trang phục, đạo cụ...

Liên hoan nhằm tạo điều kiện để cán bộ, hội viên, nông dân các cấp trong tỉnh giao lưu, học hỏi, phát huy sáng tạo trong các phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương, đơn vị; góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của hội viên.

aaaa
Những đơn vị có thành tích xuất sắc nhận giải tại liên hoan

Kết thúc liên hoan, giải Nhất thuộc về HND TP. Buôn Ma Thuột; giải Nhì: HND huyện Ea H’leo; giải Ba: HND huyện Krông Pắc, HND huyện Cư M’gar, HND huyện Krông Ana, huyện Krông Năng. Các đơn vị còn lại đoạt giải Khuyến khích.

aaaa
Ông Nguyễn Văn Tư - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 2 cá nhân

Dịp này, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” do Hội Nông tỉnh phát động, đã trao 112 giải (trong đó có 16 giải Xuất sắc, 16 giải Nhất, 15 giải Nhì, 30 giải Ba và 35 giải Khuyến khích) cho những thí sinh có bài dự thi có điểm cao. Hội Nông dân tỉnh cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bà Nguyễn Thị Xuân Hương và bà Đặng Thị Tình (thuộc Hội Nông dân tỉnh) vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Hội.   

Mai Sao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.