Multimedia Đọc Báo in

Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

08:31, 25/10/2019

Ngày 24-10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh năm 2019 và trao giải cuộc thi viết cảm nhận “Thế hệ trẻ tỉnh Đắk Lắk tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Tham dự hội thi có 27 thí sinh là những báo cáo viên xuất sắc của 21 huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Soạn đề cương thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Trong số các bài thuyết trình có 6 bài chất lượng cao được chọn từ 1.337 bài tham gia cuộc thi viết cảm nhận “Thế hệ trẻ tỉnh Đắk Lắk tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

k
Thí sinh Hoàng Thị Kiều Trang (Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Phan Đình Phùng, huyện Krông Pắc) thuyết trình cảm nhận của bản thân về cuộc đời, sự nghiệp và Di chúc Hồ Chí Minh. 

Kết quả hội thi, giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thanh Thủy (Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh); giải Nhì: Vũ Văn Dương (Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Ia R'vê) và Phan Thị Kim Thư (Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk). Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải Ba và 2 giải phụ cho các thí sinh.

b10.jpg
Các cá nhân đoạt giải phần thi cảm nhận “Thế hệ trẻ tỉnh Đắk Lắk tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Về cuộc thi viết cảm nhận “Thế hệ trẻ tỉnh Đắk Lắk tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ở giải cá nhân, giải Nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Trung Hải (Chi đoàn Quân sự huyện Cư Mgar); giải Nhì thuộc về các thí sinh: Hoàng Thị Kiều Trang (Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Phan Đình Phùng, huyện Krông Pắc); Lê Đồng Thuấn (Trợ lý chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lắk). 

Ở giải tập thể, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh đã giành giải Nhất, Huyện Đoàn Krông Pắc giành giải Nhì, Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Tây Nguyên giành giải Ba .

ew
Thí sinh Nguyễn Thanh Thủy (Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) nhận giải Nhất cuộc thi báo cáo viên.

Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên của Đoàn được học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, khả năng công tác tuyên truyền miệng; đồng thời tuyên truyền sâu rộng, giúp các đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.

Đức Văn

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) 7 nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 56-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46 –NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”.