Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ nguồn lực cho phong trào khởi nghiệp

14:23, 09/10/2019

Sáng 9-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ công tác chuẩn bị cho Ngày hội khởi nghiệp lần thứ nhất của tỉnh năm 2019.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức Ngày hội đã rà soát lại các nội dung trọng tâm như: Công tác truyền thông, Lễ khai mạc; Lễ tuyên dương; Diễn đàn Hành trình khởi nghiệp – kết nối nguồn lực; trưng bày sản phẩm khởi nghiệp.

Theo đánh giá, hiện các sở, ngành, đơn vị cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho Ngày hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh: UBND tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ nguồn lực cho phong trào khởi nghiệp của tỉnh.

Để Ngày hội thành công và đạt các mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền; làm tốt công tác đón tiếp nhà đầu tư, đại biểu các tỉnh, thành trong cả nước; việc gọi vốn đầu tư cho dự án, cần ưu tiên chất lượng không chạy theo số lượng...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng thống nhất chuyển nội dung “ra mắt Quỹ đầu tư khởi nghiệp”  thành “Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp Đắk Lắk giữa Hội Doanh nhân trẻ và Công ty cổ phần quản lý đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam (ICM)”. 

Đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp
Đại diện Công an tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Ngày hội khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2019 của tỉnh sẽ diễn ra vào ngày 12-10-2019, gồm các hoạt động chính: Trưng bày sản phẩm khởi nghiệp (dự kiến 76 gian hàng trưng bày sản phẩm trong tỉnh và ngoài tỉnh); Diễn đàn Hành trình khởi nghiệp – kết nối nguồn lực; ra mắt nhà đầu tư thiên thần, cam kết hỗ trợ, đầu tư cho các đề án khởi nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 8 giờ ngày 12-10-2019 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; Lễ tuyên dương được tổ chức vào 20 giờ cùng ngày.

Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.