Multimedia Đọc Báo in

Đại hội Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Buôn Đôn lần thứ II

17:23, 29/11/2019

Sáng 29-11, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Buôn Đôn tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Huyện Buôn Đôn có 590 người khuyết tật, trong đó được hưởng trợ cấp hằng tháng là 575 người. Nhiệm kỳ qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi. Kết quả: Hội đã tiếp nhận và tặng 102 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật vận động; trao 67 xe đạp cho trẻ em mồ côi, người tàn tật; 61 suất học bổng cho trẻ khuyết tật. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trung tâm Y tế, bệnh viện phẫu thuật cho 20 trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch và tim bẩm sinh. Đồng thời thực hiện Đề án hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và trẻ mồ côi trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 200 triệu đồng tại hai xã Ea Bar và Cuôr Knia...

Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Buôn Đôn nhận nhiệm vụ trước Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Buôn Đôn nhiệm kỳ II ra mắt và nhận nhiệm vụ. 

Trong nhiệm kỳ tới, Hội phấn đấu hằng năm vận động Quỹ Hội bằng hiện vật trị giá 40 triệu đồng; đến cuối nhiệm kỳ, quỹ Hội quy ra tiền đạt 200 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi 500 lượt người... Để thực hiện được mục tiêu này, Hội đã đề ra một số  giải pháp cụ thể như: tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về người khuyết tật, trẻ mồ côi; kết nối, đưa nguồn tài trợ đến người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt...

ảnh
Đại diện Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh trao quà tặng trẻ em khuyết tật huyện Buôn Đôn.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 13 thành viên. Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tặng quà trị giá 200.000 đồng/suất; Huyện Hội tặng quà trị giá 300.000 đồng/suất cho 15 người khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện.

Hoàng Ân

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.