Multimedia Đọc Báo in

Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VI

15:16, 12/11/2019
Sáng 12-11, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 – 2019, kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6-12-1989 – 6-12-2019).
 
Dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Huy Nghệ; đại diện Hội CCB một số tỉnh bạn, các sở, ngành liên quan cùng trên 100 đại biểu đại diện cho các cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB tỉnh đã bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của Hội và cấp ủy, chính quyền địa phương. Cán bộ, hội viên đã phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2014 đến nay, Hội đã kết nạp gần 7.600 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh hơn 50.500 người.
 
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Rơ Lứk Bông trao quà tặng Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Huy Nghệ 
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Rơ Lứk Bông trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Tài và Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Huy Nghệ
 
Những năm qua, phong trào đã động viên cán bộ, hội viên giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống; chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB. Hội CCB các cấp duy trì và nâng cao hiệu quả mô hình 3/1 (3 hội viên giàu giúp 1 hội viên nghèo), 5/1 (5 hội viên khá giúp 1 hội viên nghèo), chung tay xóa nghèo vì đồng đội; phối hợp sửa chữa, nâng cấp, xây mới 1.038 căn nhà, tặng 111 con bò cho hội viên với tổng trị giá trên 64,6 tỷ đồng… 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn nhiệt liệt biểu dương những
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn phát biểu tại đại hội
 
Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Hội CCB các cấp tham gia bồi dưỡng, phát triển 726 đảng viên, cảm hóa 133 thanh niên chậm tiến, góp phần xây dựng 297 chi đoàn yếu vươn lên vững mạnh; tặng 60 suất học bổng, 120 xe đạp với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học…
 
Đồng chí Phạm Minh Tấn trao bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Hội CCB tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  Phạm Minh Tấn trao bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Hội CCB tỉnh
 
Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn ghi nhận, biểu dương những thành quả mà cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh đã đạt được. Đồng chí mong muốn, trong tình hình hiện nay, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” phải hướng trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ xã hội; ra sức xây dựng các cấp Hội trong sạch vững mạnh về mọi mặt. Đặc biệt, phong trào “CCB gương mẫu” cần tiếp tục đổi mới, bám sát cơ sở, hướng về cơ sở, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng cá nhân điển hình tiên tiến và kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu…
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh tặng Bằng khen cho các tập thể
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Cảnh trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”
 
Nhân dịp này, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Hội CCB tỉnh bức trướng có nội dung “Mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ”; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể, Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giai đoạn 2014 – 2019.
 
Quỳnh Anh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.