Multimedia Đọc Báo in

Hội thi "Cán bộ Đoàn tài năng" năm 2019

22:18, 28/11/2019
Ngày 28-11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi “Cán bộ Đoàn tài năng” năm 2019. 
 
Hội thi có sự tham gia của 40 thí sinh đến từ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.
 
Các thí sinh tham gia phần thi
Các thí sinh tham gia phần thi Xây dựng văn bản
 
Tham gia hội thi, các thí sinh phải trải qua 4 phần thi gồm: Kiến thức (trả lời câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung như: truyền thống lịch sử của đất nước, địa phương, đơn vị; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…); Xây dựng văn bản (thực hành trên máy vi tính); Năng khiếu (thể hiện năng khiếu bản thân qua các loại hình văn hóa văn nghệ như hát, múa, diễn thuyết); Xử lý tình huống (các tình huống thường gặp trong quá trình triển khai, thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên).
 
Thể hiện tài năng
Thể hiện năng khiếu qua các tiết mục văn nghệ
 
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Trịnh Ngọc Khánh (huyện Cư M’gar); Nhì: Y Phương Vũ Byă (huyện Krông Bông); Ba: Hoàng Quốc Hải (huyện Krông Pắc), Nguyễn Thị Thanh Tâm (huyện Krông Ana), Nguyễn Thị Ngọc Ánh (huyện Cư M’gar); Khuyến khích: Nguyễn Thị Thủy (huyện Krông Búk), Nguyễn Đình Trường (huyện Krông Pắc), Nguyễn Thị Anh (huyện Krông Năng), Phạm Ngọc Anh (huyện Krông Ana), H’Nguen Niê Kdăm (huyện Krông Năng). Đồng thời trao 4 giải phụ cho các thí sinh xuất sắc trong các phần thi.
 
Bí thư Tỉnh Đoàn H'Giang Niê trao giải Nhất cho thí sinh Trịnh Ngọc Khánh
Bí thư Tỉnh Đoàn H'Giang Niê trao giải Nhất cho thí sinh Trịnh Ngọc Khánh
 
Đây là sân chơi thiết thực, bổ ích dành riêng cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh. Đồng thời là đợt tập huấn tạo cơ hội, điều kiện để rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại cơ sở.
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.