Multimedia Đọc Báo in

Công an tỉnh khen thưởng đột xuất 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm

10:09, 21/12/2019

Ngày 20-12, Công an tỉnh đã tổ chức trao thưởng đột xuất cho 2 tập thể là Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát hình sự vì đã có thành tích trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Canh Tý 2020.

Theo đó, vào ngày 17-12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện bắt giữ đối tượng Lê Thị Sen (SN 1966, trú tại số nhà 80, thôn Lộc Thuận, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) đang có hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép thuốc nổ”. Tang vật thu giữ gồm: 42,4 kg thuốc nổ và 175 kíp nổ.

1
 Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng đột xuất cho các tập thể tại buổi lễ.

Vào khoảng 15 giờ 30 ngày 19-12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã bất ngờ đột kích nhà ông Nguyễn Văn Đại (65 tuổi, trú tại thôn Tân Tiến, xã Ea Na, huyện Krông Ana) bắt quả tang 44 con bạc (trú tại TP. Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận) đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Qua khám xét, Công an đã thu giữ gần 340 triệu đồng tiền mặt, hàng chục điện thoại di động, xe ô tô, xe máy và các dụng cụ phục vụ cho việc đánh bạc. Ngay trong đêm 19-12, cả 44 con bạc này đã được đưa về trụ sở Công an tỉnh để phân loại xử lý theo quy định của pháp luật.

1

Các trinh sát đang lấy lời khai của các đối tượng trong vụ đánh bạc. 

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh, triệt phá 2 vụ án nói trên. Đồng thời đề nghị các đơn vị phát huy kết quả đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác, lập thêm nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm tạo môi trường lành mạnh, an toàn để nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh vui Xuân, đón Tết yên bình, hạnh phúc.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.