Multimedia Đọc Báo in

Công đoàn Viên chức tỉnh tổng kết công tác năm 2019

17:41, 23/12/2019

Chiều 23-12, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2019, Công đoàn Viên chức tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình công tác phù hợp, chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả đáng ghi nhận.

Các CĐCS đã thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động như: phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; thực hiện nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn; bảo đảm các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ dưỡng; thăm hỏi, tặng quà cho 363 lượt đoàn viên với số tiền trên 174,5 triệu đồng; 51/57 CĐCS xây dựng Quỹ Đoàn kết tương trợ với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng, giải quyết cho 457 lượt đoàn viên vay; huy động 268 triệu đồng Quỹ Mái ấm công đoàn, hỗ trợ xây mới 5 nhà Mái ấm công đoàn với số tiền 240 triệu đồng.

3123
Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh còn tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa; vận động 250 công nhân viên chức lao động tham gia hiến máu nhân đạo, thu được 167 đơn vị máu. 

Theo kết quả đánh giá, xếp loại năm 2019 có 10/57 CĐCS đạt loại xuất sắc, 37/57 CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ; 8 CĐCS đạt hoàn thành nhiệm vụ, 2 CĐCS không phân loại do mới sáp nhập.

3123
Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Phan Minh trao Giấy khen cho các CĐCS đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung vào một số chỉ tiêu cụ thể: hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 5 nhà Mái ấm công đoàn; trên 90% CĐCS trở lên xây dựng Quỹ Đoàn kết tương trợ với số tiền trên 2 tỷ đồng; kết nạp từ 20 đoàn viên trở lên; trên 90% số tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% trở lên nữ cán bộ công chức viên chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phối hợp giới thiệu từ 100 đoàn viên ưu tú trở lên cho Đảng xem xét kết nạp; 100% cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa…

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh đã trao giải Khuyến khích vòng Chung kết cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động trên mạng xã hội Facebook năm 2019 cho đoàn viên Trần Thị Mùi (CĐCS Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh); tặng Giấy khen cho 39 tập thể và 87 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.

Nguyễn Xuân

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.