Multimedia Đọc Báo in

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

16:12, 31/12/2020

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bế mạc vào sáng 31-12.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Y Biêr Niê; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị; lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

ảnh
Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo. Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, Chính phủ đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2020 gồm: tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế; phát triển nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông; phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo…

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2020 như: tốc độ tăng trưởng GDP cả nước đạt từ 6,8 - 7%; tốc độ tăng chỉ số CPI bình quân dưới 4%; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 8%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều từ 1 - 1,5%; tỷ lệ che phủ rừng 42%...

ảnh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, các cấp, các ngành, địa phương cần không ngừng đổi mới tư duy, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển đất nước; khơi thông, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tận dụng tốt các tiềm năng, thế mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực; có cơ chế, chính sách, giải pháp hiệu quả tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách thực chất, hiệu quả trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực; phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.