Multimedia Đọc Báo in

Giúp đỡ trên 1.500 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo

19:47, 27/12/2019
Sáng 27-12, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm tổng kết công tác Hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
 
Năm 2019, bám sát chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em", các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động có nội dung phong phú, thiết thực. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cơ sở Hội đăng ký thực hiện 352 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới; vận động hội viên phụ nữ đóng góp trên 4 tỷ đồng, hiến 4.950 m 2 đất, hàng nghìn ngày công lao động tham gia làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn; hỗ trợ 326 gia đình xây dựng công trình vệ sinh. Năm 2019, toàn tỉnh có hơn 227.800 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đồng hành cùng chị em phát triển kinh tế, Hội hỗ trợ trên 10,5 tỷ đồng cho 812 tập thể, cá nhân phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; vận động thành lập 6 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; huy động tiết kiệm hơn 22 tỷ đồng cho trên 2.700 lượt hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế; mở 57 lớp đào tạo nghề cho hơn 1.700 lao động nữ. Năm qua, Hội đã giúp đỡ 1.574 gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.
 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị thu Nguyệt đánh giá kết quả hoạt động năm 2019
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt đánh giá kết quả hoạt động năm 2019
 
Năm 2020, các cấp Hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển các hợp tác xã gắn với các chuỗi giá trị, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã đã thành lập do phụ nữ quản lý; nhân rộng mô hình dịch vụ có thu; xây dựng các mô hình thu hút, tập hợp, phát triển hội viên gắn với Đề án “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm”; tập trung hỗ trợ phụ nữ yếu thế tiếp cận các chính sách an sinh xã hội, vốn phát triển kinh tế; nắm bắt vướng mắc, bất cập liên quan đến phụ nữ, trẻ em để đề xuất tổ chức đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. 
 
Hội nghị cũng đã bầu bổ sung chị Lê Thị Thanh Hảo, Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Ana vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI.
 
Các tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh
Các tập thể xuất sắc nhận Bằng khen của Hội LHPN tỉnh
 
Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen 28 tập thể và 8 cá nhân; Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen cho 49 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2019. 
 
Vân Anh
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.