Multimedia Đọc Báo in

Khánh thành và bàn giao Ký túc xá 115

20:00, 30/12/2020
Ngày 30-12, tại xã Ea Dăh (huyện Krông Năng), Báo Tiền Phong cùng Quỹ Trò nghèo vùng cao, Tập đoàn Tân Á Đại Thành và UBND huyện Krông Năng phối hợp tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Ký túc xá 115. 
 
Tham dự buổi lễ có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Nguyễn Anh Tú - Giám đốc Quỹ Trò nghèo vùng cao; lãnh đạo ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh, huyện Krông Năng và các huyện, thị cùng đông đảo học sinh trên địa bàn. Ngoài ra, buổi lễ còn có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy và Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An.
 
1
Toàn cảnh Ký túc xá 115.

Ký túc xá 115 là công trình thiện nguyện, tổng vốn khoảng 3,5 tỷ đồng, do Quỹ Trò nghèo vùng cao huy động nguồn đầu tư xây dựng, có một phần đối ứng từ ngân sách huyện Krông Năng, Báo Tiền Phong là đơn vị kết nối. Ký túc xá 115 được xây nhằm giúp 115 cháu nhỏ ở thôn Giang Đông có chỗ ở sạch đẹp, an toàn. Về lâu dài, Ký túc xá 115 là công trình phúc lợi dành cho học sinh nghèo ở xã Ea Dăh. 

1
Các đại biểu cắt băng khánh thành Ký túc xá 115.

Tại buổi Lễ bàn giao, Ban tổ chức còn triển khai chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn khu vực Tây nguyên” và trao học bổng "Đọt chuối non" lần thứ 13.

Theo đó, chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” là hoạt động xã hội nhằm góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, đồng bào dân tộc vùng khó khăn, do Báo Tiền Phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp tổ chức. Chương trình được tổ chức tại các xã của 85 huyện, thuộc 30 tỉnh, thành; trong đó, tập trung tại Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Tại Tây Nguyên, chương trình dành tặng số lượng sản phẩm trị giá hơn 285 triệu đồng, bao gồm 45 máy lọc nước và 7 bồn nước cho các huyện nằm trong danh sách huyện nghèo tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông. Tại Ký túc xá 115, chương trình trao tặng bộ sản phẩm do Tân Á Đại Thành sản xuất như máy nước nóng năng lượng mặt trời, chậu rửa, vòi hoa sen... với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

1
Đại diện lãnh đạo huyện Krông Năng nhận bộ sản phẩm do Tân Á Đại Thành trao tặng.

Chương trình học bổng “Đọt chuối non” của Báo Tiền Phong cũng đã trao 84 suất học bổng (gồm 79 suất trị giá 2 triệu đồng/suất và 5 suất học bổng đặc biệt trị giá 5 triệu đồng/suất) cho học sinh 4 huyện, thị phía Bắc tỉnh Đắk Lắk là: Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ. Được triển khai từ năm 2002, đến nay, chương trình đã trao tặng hơn 600 suất học bổng, với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng, góp phần động viên những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. 

1
Ban tổ chức trao tặng học bổng "Đọt chuối non" cho các em học sinh.

Được biết, Ea Dăh là xã nghèo vùng sâu của huyện Krông Năng, cách trung tâm huyện 16 km, hơn 90% dân số làm nông nghiệp nhưng đất đai khô cằn, hiệu quả kinh tế kém. Toàn xã có 12 dân tộc cùng sinh sống, gồm 1.902 hộ, 8.497 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số di cư từ các tỉnh phía Bắc vào. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã lên tới 64,7%.

1
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy (bìa trái) và Á hậu 2 Nguyễn Thị Thúy An chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ thôn Giang Đông (xã Ea Dăh, huyện Krông Năng).

 Thế Hùng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.