Multimedia Đọc Báo in

Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

11:14, 15/12/2019

Ngày 12-12-2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, tỉnh giao thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, phòng ngừa xảy ra trộm cắp, cháy nổ làm thiệt hại tài sản của Nhà nước. Đồng thời phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ quan, đơn vị, khu dân cư với các biện pháp phù hợp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trên các phương tiện truyền thông. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa phương. Đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự như tín dụng đen, đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, buôn lậu…

d
Lực lượng CSGT (Công an tỉnh) ra quân bảo đảm trật tự ATGT.

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm bắt đầu từ 15-12-2019 đến 14-2-2020. Việc mở đợt cao điểm nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường lành mạnh cho nhân dân vui xuân, đón Tết...

Hoàng Tuyết

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.