Multimedia Đọc Báo in

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

17:17, 28/12/2019
Ngày 28-12, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
 
Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Nông dân; Trung ương Hội Cựu chiến binh. Về phía tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện một số sở, ngành liên quan.
 
a
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa, cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy  Đắk Lắk đã đăng cai hội nghị .
 
Báo cáo tổng kết tại hội nghị khẳng định: trong năm 2019, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Công tác củng cố, phát triển đoàn viên, hội viên được quan tâm chú trọng, các phong trào thi đua, cuộc vận động ngày càng đổi mới, có sức lan toả rộng, đi vào thực chất, chiều sâu. Mặt trận Tổ quốc các cấp phát huy vai trò, chức năng đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và người lao động. 
 
a
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá kết quả công tác dân vận năm 2019.
 
Công tác dân vận của khối Mặt trận có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào thực chất, chiều sâu thể hiện cụ thể qua đội ngũ cán bộ các cấp đã sâu sát nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp giải quyết những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn mới phát sinh, tạo môi trường hoà bình, ổn định cho các địa phương phát triển kinh tế...
 
Bí
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu thảo luận tại hội nghị.
 
Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phân tích một số nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng, tác động đến hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Theo đó, công tác dân vận hiện gặp khó khăn một phần do tác động rất lớn của mạng xã hội, một phần do các hội đoàn thể chưa thật sự tạo được sức hấp dẫn, thu hút đoàn viên, hội viên vào tham gia sinh hoạt; chế độ chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ cơ sở không tương xứng với khối lượng công việc đảm nhận, một bộ phận chưa thật sự tâm huyết, gắn bó với công việc; công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính tr -ị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở nhiều địa phương, cơ sở chưa đồng bộ, thiếu thống nhất.
 
VĐồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác dân vận, nhất là trong bối cảnh hội nhập thế giới sâu rộng, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vì vậy nhiệm vụ trọng tâm, có tính chiến lược lâu dài mà khối Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tập trung thực hiện trong năm 2020 là củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn, hội cũng như quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó cũng cần tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh, hướng các hoạt động về cơ sở, củng cố xây dựng lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân để chăm lo ngày càng tốt hơn nữa những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân...
 
Đăng Triều
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.