Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015"

15:50, 27/12/2019
Sáng 27-12, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” của tỉnh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”.
 
Được triển khai từ tháng 3-2019, Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” có 22 sở, ngành, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và 15 huyện, thị xã, thành phố với đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. 
 
th
Các đại biểu tham dự buổi lễ.
 
Cuộc thi được tổ chức ở 2 cấp (tỉnh và huyện) với số lượng bài dự thi là 105.524 bài.
 
Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện đã trao 456 giải (134 giải tập thể và 322 giải cá nhân) tặng các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao.
 
Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” là một trong những hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả, tạo nên phong trào học tập, tìm hiểu pháp luật, có sức lan tỏa lớn đến mọi tầng lớp nhân dân…
 
th
Ban tổ chức cuộc thi trao giải Khuyến khích cho các cá nhân tham gia cuộc thi. 
 
Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, các bài dự thi đều trả lời đầy đủ câu hỏi, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đặc biệt, nhiều bài có sự mở rộng nội dung, phân tích, liên hệ thực tiễn với nhiệm vụ công tác người dự thi; sưu tầm nhiều tranh ảnh phong phú, phân tích sâu sắc; đi sâu nghiên cứu, đánh giá những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
th
Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Minh Thuận trao giải Nhất cá nhân cho thí sinh Nguyễn Ngọc Hùng (Trường Chính trị tỉnh). 
 
Nhân dịp này, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” cấp tỉnh đã trao giải Nhất tập thể cho UBND huyện Krông Ana; 2 giải Nhì thuộc về UBND huyện Krông Búk và Công an tỉnh; 3 giải Ba: UBND huyện Ea H'leo, UBND huyện Krông Bông, UBND TP. Buôn Ma Thuột và 15 giải Khuyến khích.
 
Về giải cá nhân, giải Nhất: Nguyễn Ngọc Hùng (Trường Chính trị tỉnh); 2 giải Nhì: Nguyễn Thị Thu Hiền (Công an huyện Krông Ana) và Phan Văn Thành (Bảo hiểm xã hội TP. Buôn Ma Thuột); 3 giải Ba: Nguyễn Thị Bích Thảo (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh), Nguyễn Thị Yến ((TAND huyện Krông Búk), Nguyễn Thị Hoàng Kiểm (Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, huyện Cư M'gar) và 20 giải Khuyến khích.
 
Hồng Chuyên
 
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.