Multimedia Đọc Báo in

Công an thị xã Buôn Hồ: Điều tra, làm rõ trên 89% vụ phạm tội về trật tự xã hội

17:22, 09/01/2020

Chiều 9-1, Công an thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, Công an thị xã Buôn Hồ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm, toàn thị xã ghi nhận 67 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 4 vụ so với năm 2018), làm chết 2 người, bị thương 40 người, thiệt hại về tài sản gần 1 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 11 vụ, 12 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; 23 vụ, 38 đối tượng vi phạm các quy định về lĩnh vực kinh tế; 20 vụ, 22 đối tượng vi phạm về môi trường.

Công an thị xã đã điều tra làm rõ 60 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 89,5%), thu hồi tài sản trên 500 triệu đồng; xây dựng 12/12 xã, phường không có tệ nạn ma túy; lập hồ sơ đưa 19 người đi cai nghiện bắt buộc; tổ chức 10 buổi tuyên truyền phòng chống ma túy… 

4234
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Công an thị xã đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo thị xã triển khai Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống mua bán người, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

Trong năm 2020, Công an thị xã Buôn Hồ tập trung công tác tham mưu, triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự; chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt quan tâm chỉ đạo giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn nổi lên ở từng tuyến, địa bàn, lĩnh vực trong từng thời điểm cụ thể; làm rõ, xử lý nghiêm các vụ việc nghiêm trọng được dư luận quan tâm; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục nghiên cứu, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân…

Nguyễn Xuân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.