Multimedia Đọc Báo in

Ông Mai Mạnh Toàn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk

23:24, 18/02/2020
Chiều 18-2, Bộ Công Thương đã công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Lắk, thuộc Tổng Cục QLTT (Bộ Công Thương).
 
Đến dự lễ công bố quyết định có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
 
Ông Mai Mạnh Toàn nhận Quyết định bổ nhiệm
Ông Mai Mạnh Toàn nhận Quyết định bổ nhiệm

Ông Mai Mạnh Toàn sinh năm 1973, là thạc sĩ an ninh nhân dân, thạc sĩ quản lý kinh tế. Trước khi nhận nhiệm vụ tại Cục QLTT Đắk Lắk, ông Toàn từng là Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Theo Quyết định 09/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ông Mai Mạnh Toàn giữ chức vụ Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk từ ngày 3-1-2020.

Phát biểu tại lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn chúc mừng tân Cục trưởng Mai Mạnh Toàn đã được lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng Cục QLTT tín nhiệm, bổ nhiệm vào cương vị mới. Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn kỳ vọng ông Mai MạnhToàn sẽ tiếp tục cố gắng, cùng với tập thể Cục QLTT Đắk Lắk thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, góp phần bảo vệ nền sản xuất, người tiêu dùng.

Ông Mai Mạnh Toàn đã bày tỏ cảm ơn lãnh đạo cấp trên, sự quan tâm, ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Với năng lực chuyên môn được tích lũy qua thực tiễn và học tập, ông Toàn hứa sẽ nỗ lực hết mình, tập trung trí tuệ và tâm huyết, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm minh, công tâm trong công tác, góp phần cải thiện chất lượng và nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của Cục QLTT tỉnh Đắk Lắk. 

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.