Multimedia Đọc Báo in

Thành ủy Buôn Ma Thuột triển khai nhiệm vụ năm 2020

17:07, 25/02/2020

Sáng 25-2, Thành ủy Buôn Ma Thuột tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 dưới  sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Từ Thái Giang. 

Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột hiện có 74 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, gồm 31 đảng bộ, 43 chi bộ cơ sở với 13.219 đảng viên.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, kết luận, văn bản của cấp trên, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5- 2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề về Bác năm 2019…

Việc tổ chức học tập các nghị quyết được triển khai nghiêm túc từ thành phố đến cơ sở, bảo đảm yêu cầu nội dung, tiến độ, đổi mới về nội dung, hình thức; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ thành phố.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Năng Hảo phát biểu tại hội nghị.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Năng Hảo phát biểu tại hội nghị.

Qua đánh giá chất lượng TCCSĐ năm 2019, có 12 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 59 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Trong số 13.219 đảng viên được đánh giá chất lượng cuối năm có 1.562 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 7.894 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1.559 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 23 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Nghị quyết thực hiện Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16-12-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phốp Buôn Ma Thuột giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy và bí thư chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố; tăng cường công tác dân vận, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, nâng lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường và chủ động hơn nữa việc nắm bắt diễn biến tư tưởng xã hội và làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác chống lại các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng…

Bí th Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang trao Giấy khen tặng các TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Từ Thái Giang trao tặng Giấy khen cho các TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã khen thưởng 12 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019; khen thưởng 12 TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và 53 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền.

Duy Tiến

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.