Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông:

Biểu dương 30 điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

20:49, 05/03/2020
Sáng 5-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Krông Bông tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2020) và biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.
 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ thế giới nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ; đồng thời nghe báo cáo các phong trào hoạt động Hội trong thời gian qua. 
 
Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long tặng hoa chúc mừng Hội LHPN huyện nhân 8-3.
Chủ tịch UBND huyện Krông Bông Lê Văn Long tặng hoa chúc mừng Hội LHPN huyện nhân ngày 8-3.
 
Trong giai đoạn 2015 - 2020, Hội LHPN huyện Krông Bông đã vận động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “5 không, 3 sạch”; “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”... đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Đại diện lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Đại diện lãnh đạo huyện tặng Giấy khen cho các điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.
 
Tại buổi tọa đàm, Hội LHPN huyện đã phát động phong trào thi đua của Hội LHPN giai đoạn 2020 - 2025; phát động đợt thi đua đặc biệt 90 hành động “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và phát động Quỹ Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.
 
Nhân dịp này, UBND huyện Krông Bông và Hội LHPN huyện đã biểu dương, khen thưởng 30 điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Khả Lê


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.